Ukraine tìm nguồn cung năng lượng mới

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 19:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ukraine đã chuyển hướng sang mua than từ Nam Phi trong bối cảnh Nga đang hạn chế xuất khẩu than sang quốc gia này.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết, hiện nước này chỉ còn dự trữ lượng than đủ dùng trong 1 tháng. Theo quan chức này, 250.000 tấn than nhập khẩu từ Nam Phi sẽ giúp hệ thống năng lượng của Ukraine duy trì hoạt động ổn định trong khoảng 45 - 50 ngày tới.

Dự kiến, 2 tàu chở than từ Nam Phi sẽ tới Ukraine vào tháng 12 và hiện Kiev đang đàm phán về các hợp đồng mua than tiếp theo.

Tái diễn căng thẳng Nga - Ukraine về khí đốt Tái diễn căng thẳng Nga - Ukraine về khí đốt

VTV.vn - Căng thẳng lại nổ ra giữa Nga và Ukraine xung quanh việc Moscow ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước