Ứng viên Tổng thống Mỹ: "Giờ là lúc để chia nhỏ các ông lớn công nghệ"

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 11/03/2019 11:24 GMT+7

VTV.vn - Lời kêu gọi này là cam kết mới nhất của Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ngay lập tức, nó cũng đã tạo ra không ít những tranh cãi.

Không chỉ là lời kêu gọi, đội ngũ tranh cử của bà Elizabeth Warren đã xây dựng cả một kế hoạch cụ thể, bao gồm buộc các công ty công nghệ có doanh thu từ 25 triệu USD trở lên phải chia tách các mảng kinh doanh chính hay đảo ngược các vụ sáp nhập đình đám gây nguy cơ độc quyền hiện nay.

Những quan điểm ủng hộ tin rằng đây là cách tốt nhất để khống chế sức ảnh hưởng quá lớn của các ông lớn công nghệ trên thị trường và buộc họ tỏ ra có trách nhiệm hơn với quyền lợi của người dùng. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp đã có nhiều chỉ trích rằng đây là một đề xuất quá cực đoan và can thiệp quá sâu vào thị trường.

Ngay cả giới chức Liên minh châu Âu (EU), những người thường xuyên đối đầu với các đại gia công nghệ Mỹ cũng không mấy ủng hộ những bước đi kiểu này.

Amazon, Google hay Facebook, những cái tên bị chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Warren hiện chưa đưa ra phản ứng gì. Cho dù đề xuất trên có thành thực tế hay không, một lần nữa, câu chuyện vị thế của giới công nghệ đã lại tạo ra những tranh cãi mới tại Mỹ.

Những gương mặt trẻ tuổi trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 Những gương mặt trẻ tuổi trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 Bà Hillary Clinton tuyên bố không tái tranh cử Tổng thống Mỹ Bà Hillary Clinton tuyên bố không tái tranh cử Tổng thống Mỹ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước