Vi khuẩn đường ruột ở trẻ có thể phòng COVID-19 thể nặng

Vân Ánh-Thứ hai, ngày 01/08/2022 18:23 GMT+7

VTV.vn - Các bác sỹ Italy cho hay, vi khuẩn đường ruột ở trẻ em có thể góp phần bảo vệ các em khỏi các triệu chứng nặng của COVID-19.

Họ thu nhận được phát hiện này khi nghiên cứu hệ vi sinh vật của trẻ em mắc COVID-19 và trẻ em mắc những bệnh khác. Kết quả nghiên cứu của các bác sĩ Italy còn có thể được áp dụng để bào chế các phương thuốc giúp bảo vệ cả người trưởng thành trước các triệu chứng nghiêm trọng nhất của COVID-19.

Vi khuẩn đường ruột ở trẻ em có thể là bức tường phòng thủ tương lai chống lại những triệu chứng nghiêm trọng nhất của COVID-19, theo các nhà nghiên cứu tại bệnh viện nhi Bambino Gesù ở Italy.

Nghiên cứu của họ cho thấy sự hiện diện nhiều hơn bình thường của một loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột của trẻ em mắc COVID-19. Những trẻ em này có triệu chứng COVID-19 rất nhẹ, trong khi đó, những người trưởng thành có triệu chứng COVID-19 nặng lại có lượng rất ít hoặc không có loại vi khuẩn này trong đường ruột.

Vi khuẩn đường ruột ở trẻ có thể phòng COVID-19 thể nặng - Ảnh 1.

Vi khuẩn đường ruột ở trẻ có thể là bức tường phòng thủ tương lai chống lại những triệu chứng nghiêm trọng nhất của COVID-19.

Bác sĩ nhi Lorenza Romani thuộc bệnh viện Bambino Gesù cho hay, sự hiện diện của loại vi khuẩn có lợi đó liên quan rõ ràng đến mức độ nghiêm trọng của COVID-19.

Bác sĩ Lorenza Romani - Chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi, Bệnh viện Bambino Gesù, Italy: "Với chúng tôi, tin tuyệt vời nhất là bằng chứng của sự hiện diện nhiều đặc biệt của một loại vi khuẩn trong hệ vi sinh vật của trẻ em mắc COVID-19 so với những cá nhân khỏe mạnh. Và điều quan trọng hơn là loại vi khuẩn này hoàn toàn không có ở những bệnh nhân COVID-19 trưởng thành. Thực tế là những người trưởng thành càng có ít vi khuẩn này thì càng có triệu chứng COVID-19 nặng hơn".

Trong khoảng tháng 3 đến tháng 9/2020, giai đoạn Italy ở vào đợt dịch COVID-19 đầu tiên, 88 trẻ em tuổi từ 1 đến 11 nghi có triệu chứng COVID-19 đã được đưa vào nghiên cứu.

Bác sĩ Lorenza Romani nói: "Vi khuẩn này có tên là Faecalibacterium, có khả năng duy trì cân bằng nội sinh bên trong ruột, qua đó đảm bảo được một rào cản tốt cho ruột, nhất là chống viêm. Vậy nên, với bệnh nhân trưởng thành mắc COVID-19 nặng, không có vi khuẩn này là mất một sự bảo vệ quan trọng cho toàn bộ hệ miễn dịch. Chúng ta có thể giả thuyết về việc sử dụng men vi sinh thế hệ hai có chứa vi khuẩn này, trước tiên cho người trưởng thành để đánh giá, sau đó có thể giả thuyết việc cấy ghép hệ vi sinh vật của trẻ em cho người lớn".

Vi khuẩn đường ruột có liên quan đến bệnh tự kỷ Vi khuẩn đường ruột có liên quan đến bệnh tự kỷ

VTV.vn - Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) có liên quan đến rối loạn vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột - theo Tân Hoa Xã

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước