WHO: Người mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn có thể lây nhiễm cho người khác

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/06/2020 17:05 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đó là lời đính chính từ WHO. Trước đó, dựa trên 2 hoặc 3 nghiên cứu, WHO từng cho rằng khả năng này là rất hiếm.

Ngày 9/6, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tiến sĩ Maria Van Kerkhove đã đính chính quan điểm cho rằng, khả năng người mắc COVID-19 không triệu chứng lây nhiễm cho người khác là "rất hiếm".

Viện Y tế toàn cầu Harvard từng khẳng định, có nhiều bằng chứng cho thấy những người mắc COVID-19 không có triệu chứng vẫn có thể và dễ dàng lây lan virus SARS-CoV-2 cho người khác.

Giới khoa học trước đó đã lên tiếng chỉ trích WHO khi gây ra sự nhầm lẫn về vấn đề này, và cho rằng sự nhầm lẫn này có thể tác động đến chính sách phòng chống dịch sâu rộng. Hiện nay, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang và các biện pháp giãn cách xã hội vì nguy cơ lây nhiễm từ người nhiễm COVID-19 không triệu chứng. Nhiều nhà khoa học cho biết, bình luận của Tiến sĩ Van Kerkhove không phản ánh các nghiên cứu khoa học hiện tại.

Các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Toàn cầu Harvard nhấn mạnh rằng có nhiều bằng chứng cho thấy những người mắc COVID-19 không có triệu chứng vẫn có thể và dễ dàng lây lan virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, vấn đề truyền thông liên quan đến COVID-19 mà không chính xác có thể tác động tiêu cực đến cách công chúng và các nhà hoạch định chính sách đối phó với đại dịch.

Thủ đô Bắc Kinh không còn ca lây nhiễm COVID-19 trong nước Thủ đô Bắc Kinh không còn ca lây nhiễm COVID-19 trong nước

VTV.vn - Giới chức Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết thành phố này không còn ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước, sau khi bệnh nhân cuối cùng đã bình phục và xuất viện ngày 8/6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước