Xu hướng làm việc bán thời gian tại châu Âu ngày càng tăng

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 26/03/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Người lao động châu Âu đang có xu hướng làm việc bán thời gian để chăm sóc gia đình. Nhiều chuyên gia nhận định phương thức này sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Vào giờ cao điểm ở Amsterdam, theo thống kê, cứ 2 người trong số các nhân viên thì có 1 người là lao động bán thời gian. Hà Lan được xem là thủ đô làm việc bán thời gian của châu Âu với gần một nửa dân số làm việc dưới 35 giờ/tuần. Ngoài Hà Lan, Đức, Áo, Thụy Sĩ cũng phải đối với tình trạng tương tự.

Bối cảnh lao động ngoài châu Âu đã thay đổi trong những thập kỷ gần đây. Cách đây không lâu, một hộ gia đình lý tưởng ở nhiều nước châu Âu sẽ là người chồng đi làm, người vợ làm việc nhà và chăm sóc con cái.

Trước khi trở thành trung tâm của việc làm bán thời gian, Hà Lan từng có tỷ lệ thất nghiệp cao vào cuối những năm 70 - đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Chính phủ Hà Lan khuyến khích làm việc bán thời gian như một phần của cải cách lực lượng lao động và nó khiến nhiều người có việc làm hơn, đặc biệt là phụ nữ. Phương thức lao động này ngày càng phổ biến hiện nay vì các cha mẹ vẫn có thể linh hoạt trông con và làm việc.

Xu hướng làm việc bán thời gian tại châu Âu ngày càng tăng - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều người dân châu Âu lựa chọn hình thức làm việc bán thời gian. (Ảnh minh họa: Guardian)

Một lý do khác là do các nước châu Âu có mức thuế cao đối với người thứ hai trong gia đình phải nuôi con. Chính vì thế, các gia đình đều hài lòng khi thuế chỉ tính trên thu nhập của 1 người rưỡi. Làm việc bán thời gian ở EU trung bình khoảng 22 giờ/tuần. Số giờ làm việc trung bình hàng năm của mỗi người lao động tại các quốc gia khác, ví dụ ở Mexico là 43 giờ/tuần. Nhưng để làm được như các nước EU, lực lượng lao động phải đông - điều mà dự kiến sẽ giảm đến 20% trong thời gian tới.

Bà Suzanne Bijkerk - nhà kinh tế học tại Rabobank, Hà Lan - nhận định: "Lực lượng lao động sẽ trở nên khan hiếm do già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm nên sắp tới có thể sẽ khó duy trì phương thức làm việc này".

Để vẫn đảm bảo số nhân công trong xã hội, nhiều nước chọn nhập khẩu lao động. Bên cạnh đó, các quốc gia cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc người già và trẻ em để nguời lao động yên tâm làm việc.

Eu đạt thỏa thuận về luật chống bạo hành phụ nữ Eu đạt thỏa thuận về luật chống bạo hành phụ nữ

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) hôm 6/2 đã đạt thỏa thuận về những điều luật đầu tiên của khối về chống bạo hành phụ nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước