ASIAD 17 - cơ hội cuối cùng của "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương

VTVCập nhật 17:38 ngày 19/09/2014

(Ảnh: Ngoisao)

ASIAD 17 được cho là cơ hội cuối cùng để Vũ Thị Hương – nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á – bước lên bục cao nhất tại đấu trường này.

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) là ngày hội lớn của khu vực. Để đến ASIAD, các VĐV phải nỗ lực không biết mệt mỏi, tất cả đều hướng đến đích cao nhất là chiếc HCV. Tuy nhiên, không nhiều VĐV Việt Nam thực hiện được giấc mơ và VĐV điền kinh Vũ Thị Hương là người đã từng trải nghiệm điều này. Ở tuổi 29, năm nay là cơ hội cuối cùng để Vũ Thị Hương bước lên bục cao nhất của đấu trường ASIAD.

11''33 và 23''27 là thành tích tốt nhất của Vũ Thị Hương ở 2 nội dung sở trường 100 và 200m. Với sự đầu tư và chuẩn bị không được tốt, không ai dám chắc cô có thể lặp lại được kết quả trên hay không dù theo đánh giá của giới chuyên môn cô vẫn có khả năng cạnh tranh HCV.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1