BXH ASIAD 17 (25/9): Trung Quốc "tiếp tay" Nhật Bản vượt mặt Hàn Quốc, Việt Nam "khát" HCV

Thể thao VTV NewsCập nhật 00:19 ngày 26/09/2014

Thi đấu nỗ lực song các VĐV Việt Nam vẫn chưa thể hoàn thành chỉ tiêu HCV mà đoàn đã đề ra. (Ảnh: N.K/ Tuổi trẻ)

Nhật Bản đã vượt qua Hàn Quốc để tạm vươn lên xếp thứ 2 trên BXH huy chương ASIAD 17. Trong khi đó, thể thao Việt Nam tiếp tục vắng bóng tấm HCV hằng mong đợi.

BXH huy chương ASIAD 17 - Incheon 2014 tính đến hết ngày 25/9:

Đoàn Việt Nam vẫn đứng thứ 12 trên BXH huy chương tại ASIAD. Trong khi đó, Nhật Bản giành tới 8 HCV trong ngày 25/9 để vượt qua Hàn Quốc và vươn lên vị trí thứ 2.

Đoàn Việt Nam vẫn đứng thứ 12 trên BXH huy chương tại ASIAD. Trong khi đó, Nhật Bản giành tới 8 HCV trong ngày 25/9 để vượt qua Hàn Quốc và vươn lên vị trí thứ 2.

Nhật Bản vượt mặt Hàn Quốc

Nước chủ nhà đang có dấu hiệu chững lại trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 17 khi chỉ giành được có 2 tấm HCV ở ngày thi đấu thứ sáu (25/9) này ở môn bắn súng (Kim Mi-jin) và môn rowing thuyền bốn – nữ. Đáng chú ý, ở một số nội dung thế mạnh, Hàn Quốc cũng không thể đạt được thành tích tốt trước các đối thủ cạnh tranh.

Park Tae-hwan (phải) đã không thể vượt qua VĐV Trung Quốc - Ning Zetao, người vừa xác lập kỷ lục ASIAD mới ở đường bơi 100m tự do với thời gian 47 giây 70.

Park Tae-hwan (phải) đã không thể vượt qua VĐV Trung Quốc - Ning Zetao, người vừa xác lập kỷ lục ASIAD mới ở đường bơi 100m tự do với thời gian 47 giây 70.

Ở môn đấu kiếm vốn được coi là “mỏ HCV” của nước chủ nhà, các VĐV xứ kim chi cũng không thể thi đấu thành công. Trong khi đội đấu kiếm nữ thất bại nặng nề trước đối thủ Trung Quốc trong trận chung kết với tỷ số 19-43, đội đấu kiếm nam Hàn Quốc thậm chí còn không được góp mặt ở cuộc đọ sức tranh HCV mà phải nhìn Nhật Bản và Trung Quốc tranh tài.

Chưa hết, Park Tae-hwan, niềm hy vọng lớn của môn bơi Hàn Quốc cũng không có được tinh thần và phong độ cao nhất khi bước vào tranh tài. Dường như, việc giới truyền thông đặt quá nhiều kỳ vọng đã khiến “kình ngư” này có dấu hiệu áp lực. Anh chỉ về đích thứ 2 ở nội dung 100m tự do và chấp nhận với tấm HCB chung cuộc. Trước đó, Park Tae-hwan cũng đã lỗi hẹn với tấm HCV ở các nội dung 200m và 400m tự do, 4x200m và 4x100m.

BXH ASIAD 17 (24/9): Không 'vàng, Việt Nam vẫn thắng lớn BXH ASIAD 17 (24/9): Không "vàng", Việt Nam vẫn thắng lớn

Dù không có những tấm HCV trong ngày thi đấu thứ năm tại ASIAD 17, tuy nhiên, các VĐV Việt Nam cũng đạt được những thành tích vô cùng đáng khích lệ.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản có một ngày thi đấu thăng hoa với tổng cộng 8 chiếc HCV vừa giành được từ các bộ môn như bơi lội, thể dục dụng cụ, bowling, 3 môn phối hợp nữ. Chính thành tích vô cùng xuất sắc này đã giúp Nhật Bản tạm thời vượt qua Hàn Quốc để vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH huy chương ASIAD 17 sau ngày thi đấu 25/9.

Tiêu cực manh nha xuất hiện

Điều không ai mong muốn sẽ xảy ra ở bất cứ sự kiện thể thao nào, thật không may, cuối cùng cũng đã manh nha xuất hiện tại ASIAD 17 – đó là vấn đề tiêu cực trong thi đấu. Sau khi những thông tin về trường hợp đầu tiên dương tính với chất cấm tại ASIAD 17 được đăng tải khắp các trang báo ngày hôm qua, mới đây, trường hợp thứ hai đã bị phát hiện và lập tức bị cấm mọi hoạt động thi đấu tại ASIAD.

Yi Sophany, VĐV người Campuchia, là cái tên thứ hai bị xác định có sử dụng tới chất kích thích trong thi đấu.

Yi Sophany, VĐV người Campuchia, là cái tên thứ hai bị xác định có sử dụng tới chất kích thích trong thi đấu.

Chưa hết, những tin đồn về các trận đấu bóng đá nam tại ASIAD 17 có dấu hiệu bán độ cũng vừa được một công ty phân tích có uy tín tại Hàn Quốc tiết lộ. Nếu kết quả điều tra cho thấy nhận định này là chính xác, hẳn đây là một cú sốc lớn đối với thể thao châu Á.

ASIAD 17: Phát hiện trường hợp đầu tiên dính doping ASIAD 17: Phát hiện trường hợp đầu tiên dính doping

Trung vệ 20 tuổi Khurshed Beknazarov của đội tuyển Olympic Tajikistan đã không thể vượt qua cuộc kiểm tra doping và ngay lập tức bị loại khỏi ASIAD Incheon 2014. Nguồn tin chính thức của ASIAD đã xác nhận sự việc này.

Việt Nam ổn định nhưng vẫn “khát vàng”

Kết thúc ngày thi đấu thứ sáu (25/9) tại ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được tổng cộng 1 HCB và 3 HCĐ.

Ngay cả Phan Thị Hà Thanh (trái), người thi đấu tỏa sáng nhất của thể thao Việt Nam trong liên tiếp hai ngày qua, vẫn chưa thể giúp đoàn hoàn thành chỉ tiêu HCV.

Ngay cả Phan Thị Hà Thanh (trái), người thi đấu tỏa sáng nhất của thể thao Việt Nam trong liên tiếp hai ngày qua, vẫn chưa thể giúp đoàn hoàn thành chỉ tiêu HCV.

Đáng chú ý nhất là tấm HCB của Phan Thị Hà Thanh ở nội dung Cầu thăng bằng (Thể dục dụng cụ). Cô gái sinh năm 1991 đã thi đấu khá ấn tượng và giành số điểm rất cao – 14,433 điểm từ BKG, thế nhưng, ở nội dung này, VĐV đến từ Triều Tiên đã quá xuất sắc với số điểm 14,7 để bước lên bục nhận giải cao nhất. Dù sao đi chăng nữa, Hà Thanh cũng đã giúp thể dục dụng cụ Việt Nam làm nên những điều kỳ diệu tại Á vận hội lần thứ 17 này. Ngày hôm qua, cô vừa mang về thể thao Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên (Nhảy chống) và giờ đây lại chính Phan Thị Hà Thanh “đổi màu” thành tích ấy từ đồng sang bạc.

CẬP NHẬT ASIAD 17 (25/9): Phan Thị Hà Thanh 'đổi màu huy chương lịch sử cho TTVN CẬP NHẬT ASIAD 17 (25/9): Phan Thị Hà Thanh "đổi màu" huy chương lịch sử cho TTVN

Trong ngày thi đấu thứ sáu (25/9) tại ASIAD 17, đoàn Việt Nam đã có thêm được 1 tấm HCB và 3 tấm HCĐ, tạm giữ nguyên vị trí thứ 12 trên BXH huy chương so với ngày hôm qua (24/9).

Bên cạnh đó, 3 tấm HCĐ của Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), của đội thuyền bốn nữ (Rowing) và Hà Minh Thành (Bắn súng) cũng đã thể hiện nỗ lực rất đáng khen của các VĐV. Đó đều là những thành tích tốt nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn chưa có VĐV nào hoàn tất được chỉ tiêu HCV đề ra của đoàn thể thao Việt Nam mà trước đó Dương Thúy Vi (Wushu) đã thực hiện được một nửa.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1