BXH ASIAD (26/9): Trung Quốc mạnh nhất, VĐV Nhật Bản ấn tượng nhất

Thể thao VTV NewsCập nhật 22:00 ngày 26/09/2014

Nhật Bản đang sở hữu kình ngư Hagino - người được coi là "hiện tượng" của ASIAD 17.

Nếu Trung Quốc là đoàn thể thao thống trị top 1 trên BXH huy chương ASIAD, Nhật Bản lại là quốc gia sở hữu VĐV thi đấu chói sáng nhất tại kỳ Á vận hội thứ 17 này.

BXH huy chương ASIAD 17 - Incheon 2014 tính đến hết ngày 26/9

Sau ngày thi đấu thứ bảy (26/9) tại ASIAD 17, đoàn chủ nhà Hàn Quốc đã trở lại với ngôi vị thứ 2 trên BXH huy chương nhờ những tấm HCV giành được ở môn đua ngựa và bowling. Trong khi đó, Nhật Bản chỉ thêm được vào bảng thành tích của đoàn trong ngày 26/9 thêm 2 tấm HCV và bị tụt xuống vị trí thứ 3.

BXH ASIAD 17 (25/9): Trung Quốc 'tiếp tay Nhật Bản vượt mặt Hàn Quốc, Việt Nam khát HCV BXH ASIAD 17 (25/9): Trung Quốc "tiếp tay" Nhật Bản vượt mặt Hàn Quốc, Việt Nam "khát" HCV

Nhật Bản đã vượt qua Hàn Quốc để tạm vươn lên xếp thứ 2 trên BXH huy chương ASIAD 17. Trong khi đó, thể thao Việt Nam tiếp tục vắng bóng tấm HCV hằng mong đợi.

Đoàn Việt Nam mặc dù vẫn có thêm những tấm huy chương, song việc "khát vàng" đang khiến chúng ta dần tụt dốc trên BXH ASIAD 17. Trong số các đoàn giành được 1 HCV, Việt Nam đang dẫn đầu về số huy chương với 6 HCB, 18 HCĐ, tổng cộng giành được tới 25 huy chương. Con số này bằng với Hong Kong (Trung Quốc) - đoàn hiện xếp thứ 8 và thậm chí còn nhiều hơn cả CHDCND Triều Tiên - đoàn đang xếp thứ 6 với 22 huy chương. Điểm khác biệt lớn nhất vào lúc này chính là màu huy chương mà thôi.

Kết thúc ngày thi đấu thứ bảy tại ASIAD 17, nhiều môn thi như cử tạ, bơi lội sẽ kết thúc tranh tài để nhường chỗ cho các bộ môn như điền kinh, đua xe đạp, boxing...

Đoàn thể thao ấn tượng nhất: Trung Quốc

Nước láng giềng của Việt Nam tỏ ra vẫn đang là “vô đối” tại châu Á khi liên tiếp dẫn đầu các kỳ Á vận hội. Và sau 1 tuần tranh tài đã qua tại ASIAD 17, xem ra, ngôi vị đầu bảng xếp hạng huy chương, một lần nữa khó thoát được khỏi tay Trung Quốc. Tính tới hết ngày thi đấu thứ bảy (26/9) tại ASIAD 17 – Incheon 2014, Trung Quốc đã giành được tới 91 HCV, 49 HCB và 39 HCĐ, hơn đoàn thể thao chủ nhà Hàn Quốc, hiện xếp ở vị trí thứ hai, tới 60 tấm HCV.

Thành tích của các VĐV Trung Quốc đến từ chất lượng của quá trình tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao.

Thành tích của các VĐV Trung Quốc đến từ chất lượng của quá trình tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao.

Họ tỏ ra quá mạnh và đặc biệt, đồng đều ở hầu hết các môn thi – trong đó, có nhiều nội dung mà VĐV Trung Quốc hiện đang là những nhà vô địch thế giới, vô địch Olympic. Việc dân số có tới hơn 1 tỷ người là điều kiện tốt để Trung Quốc có thể tuyển chọn ra nhiều nhân tài, tuy nhiên, cũng phải khẳng định công tác đào tạo thể thao của nước bạn có phần đẳng cấp. Bởi lẽ, bằng chứng là Ấn Độ - một quốc gia cũng có số dân tương đương như Trung Quốc, lại không thể đạt được thành tích thể thao như vậy.

VĐV ấn tượng nhất: Hagino (Nhật Bản)

Trung Quốc là đoàn thể thao mạnh nhất tại ASIAD, tuy nhiên, Nhật Bản mới là quốc gia đang sở hữu tài năng thể thao sáng giá bậc nhất châu Á. Cái tên được nhắc đến ở đây là VĐV bơi lội Kosuke Hagino.

VĐV Hagino (giữa) đang thực sự được coi là hiện tượng tại ASIAD 17 sau những thành tích vẻ vang mà anh đã đạt được.

VĐV Hagino (giữa) đang thực sự được coi là hiện tượng tại ASIAD 17 sau những thành tích vẻ vang mà anh đã đạt được.

Một mình “kình ngư” này đã mang về cho thể thao xứ Phù tang tới 7 tấm huy chương tại ASIAD 17 gồm 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, phải kể đến chiến thắng ấn tượng của Hagino ở nội dung 200m bơi tự do trước VĐV bơi lội hàng đầu Trung Quốc và thế giới – Sun Yang.

Thành tích này đang giúp Hagino dẫn đầu danh sách các VĐV xuất sắc tại ASIAD 17 này. Xếp ngay sau anh là 3 VĐV Trung Quốc Yao Jinnan (thể dục dụng cụ), Ning Zetao, Shen Duo. “Kình ngư” Sun Yang với 3 tấm HCV và 1 tấm HCB hiện chỉ xếp thứ 5 trong danh sách này.

Có thể nói, trong phần còn lại của Á vận hội lần này, cơ hội để các VĐV khác xô đổ kỷ lục của Hagino là điều khó xảy ra bởi lẽ bơi lội là môn thi có nhiều nội dung tranh tài bậc nhất tại ASIAD và nó cũng đã chính thức kết thúc tranh tài sau ngày thi đấu thứ bảy (26/9).

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1