Chelsea lãi kỷ lục sau một thập kỷ thua lỗ

Hải Minh (dịch)Cập nhật 10:10 ngày 13/11/2014

Đây là lần đầu tiên dưới triều đại ông chủ Abramovich, Chelsea có khoản lợi nhuận năm 20 triệu bảng.

Ngài chủ tịch CLB – Abramovich hẳn rất hài lòng khi Chelsea của ông đang có kết quả tài chính khả quan nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Báo chí Anh cho hay, Chelsea chuẩn bị công bố khoản lợi nhuận năm kỷ lục, lên tới 20 triệu bảng – đây sẽ là tiền đề cho việc HLV Jose Mourinho có thêm kinh phí để tăng cường sức mạnh cho The Blues trong phiên chuyển nhượng tháng 1 tới.

Đội bóng đang dẫn đầu Premier League 2014/15 có báo cáo doanh thu tính tới 30/6 đạt 325 triệu bảng và sẽ thuận lợi vượt qua các công đoạn kiểm tra của luật công bằng tài chính UEFA nhờ vào việc bán đi được 2 ngôi sao đắt giá là Juan Mata và David Luiz, cộng thêm tiền bản quyền truyền hình lên tới 1 tỷ bảng Anh.

Việc xuất xưởng được Juan Mata (ảnh) và David Luiz với giá cao là một phần lý do khiến Chelsea có được kết quả tài chính khả quan.

Việc "xuất xưởng" được Juan Mata (ảnh) và David Luiz với giá cao là một phần lý do khiến Chelsea có được kết quả tài chính khả quan.

Kết quả tài chính khả quan đang cho thấy vị thế của Chelsea tại Premier League cả trong và ngoài sân cỏ, đập tan những lời dị nghị về sự chi tiêu hoang phí của CLB này dưới triều đại của tỷ phú người Nga Abramovich.

Mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên việc làm ăn của Chelsea có dấu hiệu khả quan khi bản công bố tài chính năm 2012 cũng chỉ ra rằng họ lời được 1,4 triệu bảng. Tuy nhiên, khoản lời 20 triệu bảng trong năm nay là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Chelsea đang đi đúng hướng mà không phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tài chính vô biên của ông chủ tỷ phú nữa. Và giới thạo tin cho rằng, Jose Mourinho sẽ lại chuẩn bị có thêm tiền để mua sắm trong tháng 1 tới.

Mặt khác, Chelsea có vẻ như sẽ không rời tới một SVĐ mới ít nhất trong vòng 7 năm tới. Sau khi thất bại trong việc mua lại nhà máy nhiệt điện Battersea với giá 300 triệu bảng để xây SVĐ, đội bóng nhà giàu thành London đang xem xét tới khả năng mở rộng Stamford Bridge, bất chấp việc có thể điều đó sẽ khiến họ mất nhiều tiền hơn.

Thậm chí, nếu The Blues thực sự tìm được 1 địa điểm khác thích hợp hơn để xây dựng SVĐ, điều đó cũng khiến họ phải mất tới 5 năm để hoàn tất mọi thủ tục hành chính và 2 năm để hoàn thiện công trình.

LỢI NHUẬN/LỖ HÀNG NĂM CỦA CHELSEA DƯỚI THỜI ÔNG CHỦ ABRAMOVICH

2004 - Lỗ 74,7 triệu bảng

2005 - Lỗ 131,6 triệu bảng

2006 - Lỗ 77,1 triệu bảng

2007 - Lỗ 65,6 triệu bảng

2008 - Lỗ 69,2 triệu bảng

2009 - Lỗ 45,8 triệu bảng

2010 - Lỗ 69,2 triệu bảng

2011 - Lỗ 70,7 triệu bảng

2012 - Lãi 1,4 triệu bảng

2013 - Lỗ 49,4 triệu bảng

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1