Thắng nghẹt thở Triều Tiên, Hàn Quốc đăng quang tại ASIAD 17

Nguyễn Phát (VnExpress)Cập nhật 23:17 ngày 02/10/2014

Trận chung kết giữa hai ĐT Olympic của bán đảo Triều Tiên đã kéo dài tới 120 phút mới phân định được kết quả, với thắng lợi 1-0 cho chủ nhà ASIAD 2014 nhờ pha ghi bàn ở phút bù giờ.

Hàn Quốc xứng đáng với tấm HC vàng quý giá ở môn thể thao được chú ý hàng đầu mỗi kỳ Á vận hội, bởi họ đã miệt mài gây sức ép tấn công từ cuối hiệp một đến tận khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn chưa đầy một phút bù giờ. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên cũng có lý do để cay đắng khi đã phòng thủ kiên cường, vững chắc và tưởng như đã có thể đưa cuộc đấu tới loạt đá luân lưu 11 mét đầy may rủi. Bàn thắng ở phút bù giờ hiệp phụ thứ hai của đội Olympic Hàn Quốc đã khiến CHDCND Triều Tiên không thể có trọn bộ huy chương vàng bóng đá của kỳ ASIAD diễn ra trên đất Hàn Quốc, sau khi đội tuyển nữ của họ đã thắng đương kim vô địch Nhật Bản ở trận chung kết trước đó một hôm.

tag-reuters-7-5239-1412261489.jpg

Các cầu thủ Hàn Quốc quỳ sụp xuống sân sau khi nhận huy chương. Ảnh: Reuters.

Với sự góp mặt của hai đội tương đối ngang bằng về chuyên môn, hiệp một của trận chung kết đã diễn ra khá căng thẳng với nỗ lực tranh chấp quyết liệt trên khắp mặt sân, nhưng không có nhiều cơ hội ăn bàn.

Trong thế trận chặt chẽ đó, CHDCND Triều Tiên cho thấy sự nhỉnh hơn về đường nét trong các pha tấn công ở gần nửa đầu hiệp thứ nhất. Trong khoảng 25 phút đầu, CHDCND Triều Tiên có hai pha đe dọa cầu môn chủ nhà. Phút thứ 10, họ buộc thủ môn Hàn Quốc phải trổ tài đẩy bóng đi vọt xà sau cú đánh đầu. Phút 24, cầu thủ chạy cánh phải của Triều Tiên thoải mái tung cú sút chân phải đưa bóng đi vọt xà từ cự ly chỉ khoảng 15 mét.

Nhưng càng về cuối hiệp một, Hàn Quốc càng chơi thanh thoát hơn, và tạo được thời cơ thực sự nguy hiểm đầu tiên ở phút 41. Sau cú đá phạt góc từ bên phải treo bóng vào sát cầu môn, tiền đạo Hàn Quốc bay người sát đất đánh đầu rất căng. Thủ môn CHDCND Triều Tiên chỉ kịp dùng chân cản phá giải nguy.

Gần như suốt hiệp hai, Hàn Quốc dâng cao đội hình và đẩy tốc độ tấn công lên rất cao, giữ quyền kiểm soát bóng đạt tới gần 70%. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức phòng ngự rất kín kẽ, đồng thời phản công cũng khá hay. Phút 74, bóng chạm đầu cầu thủ Hàn Quốc sau cú sút căng từ cánh trái, đổi hướng đi chệch cột dọc gang tấc. Từ quả đá phát góc ngay sau đó, cầu thủ số 19 của CHDCND Triều Tiên bật cao hơn hẳn hàng thủ Hàn Quốc, đánh đầu vào chính giữa cầu môn nhưng dội xà ngang bật ra. Đây chính là tình huống nguy hiểm nhất của 90 phút thi đấu chính thức.

tag-reuters-6-7577-1412261489.jpg
Cầu thủ hai đội đã thi đấu với quyết tử suốt cả trận. Ảnh: Reuters.

Phút 82, Hàn Quốc gây sóng gió cho khung thành CHDCND Triều Tiên với pha phối hợp đá phạt bên cánh trái. Hậu vệ số bốn của CHDCND Triều Tiên khi bật cao cản phá đã suýt đánh đầu phản lưới nhà. Nỗ lực phòng thủ theo kiểu một kèm một gần như trên khắp mặt sân dựa vào nền tảng thể lực tốt đã giúp CHDCND Triều Tiên đưa trận đấu vào hai hiệp phụ. Trong thời gian thi đấu chính thức, là đội cầm bóng ít hơn hẳn, nhưng CHDCND Triều Tiên có tới bốn cú dứt điểm hướng trúng đích, trong khi Hàn Quốc chỉ có một.

Hàn Quốc tiếp tục là đội chủ động tấn công ở hiệp phụ thứ nhất, nhưng các đợt lên bóng của họ vẫn không đủ sắc để gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự dày đặc của CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc không ngừng ép sân ở hiệp phụ thứ hai để mong giải quyết trận đấu ngay trong thời gian 120 phút thi đấu. Các cầu thủ và thủ môn CHDCND Triều Tiên đã thi đấu rất kiên cường và tập trung, nhưng họ đã không thể kháng cự đến cùng. Khi thời gian bù giờ hai phút của hiệp phụ thứ hai chỉ còn lại khoảng hơn 30 giây, thủ môn CHDCND Triều Tiên ra vào không hợp lý để cản phá đường bóng bổng treo vào sát vạch cầu môn. Các hậu vệ CHDCND Triều Tiên đã thi nhau phá bóng ra, nhưng Rim Chang Woo đã có mặt kịp thời và tung cú sút căng bằng chân phải ở mé phải khu cấm địa, đưa bóng đi vào góc gần, mang lại bàn thắng quý như vàng cho Hàn Quốc.

tag-reuters-5-3340-1412261489.jpg

Cầu thủ Triều Tiên khóc nức nở sau khi lỡ cơ hội vô địch. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên hai đội bóng của bán đảo Triều Tiên gặp lại nhau ở trận chung kết bóng đá nam của ASIAD kể từ sau lần hòa nhau 0-0 ở Bangkok 1978. Theo quy định của Á vận hội kỳ đó, cả hai đội cùng nhận HC vàng. Trên bục trao huy chương năm đó, thế giới thể thao đã được chứng kiến một hình ảnh thân thiện hiếm có giữa các vận động viên của hai quốc gia này, khi 22 cầu thủ đá chính đã ôm lấy nhau chung vui.

Ở trận tranh HC đồng chiều nay, Iraq đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất ở phút 62.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1