U19 Việt Nam: Lỗi ở tập thể và thua tại tinh thần

Thùy AnCập nhật 11:10 ngày 10/10/2014

HLV Guillaume Graechen và ông Đoàn Nguyên Đức đã chỉ ra những sai lầm cùng những khuyết điểm trong trận thảm bại 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc.

Lỗi ở tập thể

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Graechen đã khẳng định thất bại của U19 Việt Nam bắt nguồn từ toàn thể đội bóng chứ không phải do bất cứ cá nhân nào.

“Mọi người cho rằng thất bại này có sai lầm lớn của thủ môn Văn Trường nhưng tôi nghĩ thất bại này là lỗi của tập thể chứ không của riêng cá nhân nào”, HLV Guillaume Graechen cho biết.

HLV Guillame Graechen trong cuộc họp báo sau trận thảm bại của U19 Việt Nam
HLV Guillame Graechen trong cuộc họp báo sau trận thảm bại của U19 Việt Nam

Không thể phủ nhận sức mạnh đến từ tập thể cho đến cá nhân của U19 Hàn Quốc nhưng có thể khẳng định tất các cầu thủ U19 Việt Nam tham dự trận thua chiều qua đều thi đấu dưới sức mình.

Trong suốt cả trận đấu, U19 Việt Nam đã không tạo ra được bất cứ pha phối hợp có đường nét nào mà thay vào đó là một lối chơi vô hồn và rời rạc.

Ngay cả những niềm hy vọng Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Long cũng đã không thể kiểm soát được đôi chân của mình thì việc sai lầm của thủ môn Văn Trường chắc chắn không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thảm bại 0-6 ngày hôm qua.

Thua tại tinh thần

Sau HLV Guillaume Graechen, ông Đoàn Nguyên Đức cũng chỉ ra nguyên nhân sâu xa cho thất bại của U19 Việt Nam nằm ở yếu tố tinh thần.

“Vẫn biết rằng nền bóng đá của Hàn Quốc mạnh hơn hẳn chúng ta. Song việc thua tới 6 bàn thì thật tệ hại và không thể nghĩ tới. Trận thua trên không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn bắt nguồn từ bản lĩnh và tinh thần quá kém”, ông Đoàn Nguyên Đức – Trưởng đoàn U19 Việt Nam tại giải đấu lần này cho biết.

Công Phượng đã không thể bay trước U19 Hàn Quốc
Công Phượng đã không thể "bay" trước U19 Hàn Quốc

Cũng theo ông Đoàn Nguyên Đức, hàng tiền vệ của U19 Việt Nam ngày hôm qua đã chơi một trận đấu thảm họa khi mất hẳn sức mạnh cũng như tính chiến đấu.

Với trận thảm bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam cần phải thắng cả hai trận còn lại trước U19 Trung Quốc và U19 Nhật Bản nếu muốn đi tiếp vào vòng trong.

Vào ngày 11/10, U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Nhật Bản - đội bóng từng khiến thầy trò Graechen ôm hận trong cả hai lần đối đầu trong năm 2014. Sau đó, vào ngày 13/10, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Trung Quốc, đội bóng vừa giành chiến thắng 2-1 trước chính U19 Nhật Bản.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1