Buôn lậu bia, rượu núp bóng hàng xuất khẩu ở Mộc Bài

Diệu Trang-Thứ bảy, ngày 14/06/2014 12:18 GMT+7

Sau khi Cơ chế tài chính mới đối với các khu kinh tế cửa khẩu có hiệu lực từ đầu năm nay, theo đó mặt hàng rượu bia thuộc danh mục phải chịu thuế, thì tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh đã xuất hiện hành vi buôn lậu bia, rượu kiểu mới "núp bóng" hàng xuất khẩu.

Theo điều tra của lực lượng chức năng ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), các đối tượng buôn lậu đã mở các tờ khai xuất khẩu bia, rượu sang Campuchia, nhưng hàng lại không được đưa sang Campuchia mà tập kết tại các kho chứa hàng, các container ở khu vực vùng đệm giữa biên giới quốc gia. Sau đó hàng hóa sẽ được chia nhỏ, vận chuyển lậu qua hai bên cánh gà cửa khẩu, quay trở lại TP.HCM.

Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, doanh thu từ mặt hàng rượu bia tại Mộc Bài trong năm trước đạt hơn 169.000 tỷ đồng. Nhưng từ giữa tháng 1 đến nay, không có doanh thu từ rượu bia, còn số lượng rượu bia nhập lậu bị bắt trong 5 tháng qua đã nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước