Chỉ 35% giống lúa tại ĐBSCL được kiểm soát chất lượng

TCKD-Thứ tư, ngày 25/06/2014 10:12 GMT+7

Đây là con số được ra trong Hội thảo "Tái cơ cấu ngành lúa gạo tại ĐBSCL" diễn ra ngày hôm qua (24/6).

Chính vì chưa kiểm soát chất lượng một lượng lớn giống lúa đang được gieo trồng nên lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng thừa nhận rằng, chất lượng lúa gạo xuất khẩu hiện nay của Việt Nam còn thấp làm giảm khả năng cạnh tranh. Việc để hổng kiểm soát chất lượng gạo cũng xuất phát từ những hạn chế tồn tại lâu nay như tổ chức sản xuất, kinh doanh manh mún, thiếu liên kết, việc áp dụng công nghệ khoa học vừa thiếu, vừa yếu.

Tuy nhiên có một tin vui lúc này đó là giá lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao hơn khoảng 30 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái sau khi vừa bán 200.000 tấn cho Malaysia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước