Hãng ô tô hàng đầu Mỹ thu hồi 1 triệu xe tải Dodge

TCKD-Thứ ba, ngày 12/11/2013 08:30 GMT+7

 Hãng ô tô hàng đầu nước Mỹ Chrysler vừa ra lệnh thu hồi hơn 1 triệu xe tải do phát hiện ra lỗi trong hệ thống bánh lái, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Những mẫu bị thu hồi bao gồm dòng Dodge Ram 2500 và Ram 3500, tất cả các mẫu từ năm 2003-2008 và một số mẫu từ năm 2008-2012. Một số mẫu khác cũng nằm trong lệnh thu hồi là Ram 1500 cỡ 4x4 Mega Cabs, Ram 4500 và 5500 cỡ 4x4 Chassic Cabs.

Nguyên nhân thu hồi là do hàng loạt các tai nạn xe cộ đã xảy ra do lỗi trong hệ thống bánh xe. Chrysler cũng cho biết đã có 7 vụ tai nạn liên quan đến những xe thuộc diện thu hồi.

Những khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo qua thư điện tử vào tháng 12 tới và chiến dịch sửa chữa dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 1/2014. Tuy nhiên, việc sửa chữa chỉ dừng lại ở việc khắc phục bởi phải đến cuối năm 2014 mới có phụ tùng thay thế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước