Lò mổ ngưng hoạt động, thịt heo ở Đà Lạt trở nên khan hiếm

TCKD-Thứ ba, ngày 13/05/2014 09:25 GMT+7

Một câu chuyện khá hi hữu xảy ra ở Đà Lạt, trong hai ngày vừa qua, chợ Đà Lạt đã xảy ra tình trạng khan hiếm thịt heo trầm trọng. Giá thịt heo đã tăng từ 20.000-40.000/kg so với trước.

Các tiểu thương cho biết, gần như toàn bộ các quầy thịt trong chợ không có hàng bán mà chủ lò mổ không hề thông báo trước. Theo cán bộ kiểm soát giết mổ gia súc, trong khu lò mổ tập trung của thành phố Đà Lạt, trong 2 ngày vừa qua, lượng heo được giết mổ tại đây mỗi ngày chưa bằng 1/10 so với bình thường.

Các chủ lò mổ lý giải, từ đầu năm đến nay, càng làm càng lỗ, do giá heo hơi mua từ các huyện đưa về Đà Lạt là 53.500 đồng/kg, giết mổ xong cung cấp cho tiểu thương giá chỉ từ 58.000 - 64.000 đồng/kg, chênh lệch giữa heo hơi và thành phẩm chỉ khoảng 7.000 đồng/kg nên phải tạm dừng hoạt động.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước