Người Trung Quốc tiêu thụ một nửa số hàng hiệu thế giới

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 16/11/2013 10:17 GMT+7

 Viện Nghiên cứu chất lượng tài sản, cơ quan chuyên nghiên cứu thị trường các mặt hàng cao cấp ở Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy, tổng kim ngạch tiêu thụ hàng xa xỉ của Trung Quốc năm nay lên tới 600 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 102 tỷ USD), chiếm 47% tổng kim ngạch tiêu thụ hàng xa xỉ trên thị trường toàn cầu.

Theo báo cáo, mặc dù thị trường hàng cao cấp toàn cầu năm 2013 chịu nhiều áp lực, nhưng tỉ lệ tăng trưởng cả năm dự kiến vẫn đạt 11%, trong đó Trung Quốc là thị trường đóng góp lớn nhất.

Báo cáo nêu rõ, năm 2012 người Trung Quốc mua hàng xa xỉ tại khu vực Âu - Mỹ chiếm 40% tổng lượng tiêu thụ, nhưng đến năm 2013, lượng mua hàng xa xỉ của người dân nước này bên ngoài lãnh thổ lên đến 80%.

Thực trạng này được cho là chịu ảnh hưởng bởi yếu tố du lịch, chênh lệch giá cả giữa trong và ngoài nước cũng như đồng Nhân dân tệ tăng giá.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước