Rau, hoa Đà Lạt rớt giá

TCTD-Chủ nhật, ngày 09/02/2014 08:00 GMT+7

Thị trường rau hoa Đà Lạt tiếp tục ứ đọng, rớt giá thê thảm do hoa nở muộn sau Tết chiếm gần 40%.

Nhiều nhà vườn chấp nhận bỏ hoa nở trên đồng không thu hoạch. Những ngày cận Tết Giáp Ngọ, nhiều vựa hoa ở TP.HCM gửi trả lại hoa ly ly, lay ơn cho các tiểu thương và nhà vườn Đà Lạt vì “cắt ép” hoa không kịp nở.

Tương tự, các loại rau cũng khó tiêu thụ như bắp sú, bông cải trắng (lơ) từ 3.500 đồng/gốc rớt xuống 1.000 - 1.500 đồng/gốc, chưa thu hồi đủ vốn đầu tư. Nhiều vườn xà lách lô lô phải cắt cho gia súc ăn vì không có người mua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước