Thép xây dựng đội lốt thép hợp kim Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam

Trần Việt-Thứ sáu, ngày 09/08/2013 15:49 GMT+7

 Tình trạng thép xây dựng đội lốt thép hợp kim từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam đang khiến không chỉ doanh nghiệp sản xuất thép nội bị thiệt hại, Nhà nước cũng thất thu một lượng thuế rất lớn.

Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, tính đến cuối tháng 7, lượng thép hợp kim nhập khẩu vào Việt Nam lên tới hơn 1,2 triệu tấn, gấp ba lần so với mức nhập của cả năm 2012.

‘ Ảnh: Hiệp hội Thép VN

Sở dĩ lượng thép hợp kim nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu từ Trung Quốc là do các doanh nghiệp nhập khẩu lợi dụng các kẽ hở trong việc quy định tiêu chuẩn thép hợp kim để hưởng thuế suất ưu đãi.

Trong khi đó, giá thép Trung Quốc khi vào thị trường được bán rẻ hơn 1-1,1 triệu đồng/tấn so với thép nội. Điều này đang khiến các nhà sản xuất thép trong nước gặp khó khăn khi vừa phải chật vật với sức tiêu thụ chưa hồi phục, vừa phải cạnh tranh thép nhập khẩu.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, sản lượng thép tiêu thụ đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước