Thị trường hàng hóa sáng 30 Tết: Thực phẩm bình ổn, rau xanh tăng giá

Tú Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 18/02/2015 10:21 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 30 Tết, thị trường cơ bản bình ổn, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân có tăng nhưng không đáng kể.

Tại Hà Nội, khảo sát tại một số chợ như Nghĩa Tân, Thành Công, Ngã Tư Sở, Kim Giang..., giá một số thực phẩm không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết như thịt gà, thịt lợn và thịt bò vẫn ổn định; giá rau xanh chỉ nhỉnh hơn ngày thường đôi chút.

Hiện, giá gà sống đang ở mức 190.000 đồng/kg, bắp bò là 320.000 đồng/kg, thăn bò là 300.000 đồng/kg, giá tôm sú dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/kg, sườn lợn có giá140.000 đồng/kg, thịt nạc vai lợn có giá 120.000 đồng/kg.

Mặt hàng rau xanh có sự tăng giá đáng kể: súp lơ có giá 15.000 đồng/cái, tăng 25%; su hào là 4.000 đồng/củ, tăng 30%. Riêng hoa Tết có giá tăng cao hơn cả.

Trong các siêu thị, dòng người đi mua hàng không còn đông đúc do hầu hết các gia đình đã sắm sửa xong các thực phẩm, đồ dùng cần thiết. Theo một nhân viên bán hàng tại siêu thị, cao điểm của đợt bán hàng Tết năm nay tập trung vào ngày 27, 28 và 29 Tết. Tuy nhiên, do đã tính toán trước nhu cầu, siêu thị không xảy ra tình trạng hết hàng, khan hiếm hàng và giá cả vẫn giữ ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước