Thị trường vàng 2014 được dự báo sẽ xấu đi

TCTD-Thứ ba, ngày 31/12/2013 05:58 GMT+7

Mặc dù mới tăng trong phiên giao dịch cuối tuần qua trên thị trường London, nhưng giá vàng năm nay vẫn đang trên đường hướng tới mức giảm mạnh nhất tính trong vòng hơn một thập niên qua.

Theo các chuyên gia phân tích, thị trường chứng khoán phục hồi và triển vọng tươi sáng của kinh tế toàn cầu khiến vàng không còn sức hấp dẫn như một “nơi trú ẩn an toàn” đối với giới đầu tư như trước.

Tính đến thời điểm này, giá vàng đã để “bốc hơi” gần 30%, đặt dấu chấm cho thời kỳ lên giá kéo dài 12 năm dưới sự “bảo hộ” của chính sách lãi suất siêu thấp, cùng nhiều biện pháp hỗ trợ kinh tế được các ngân hàng trung ương ồ ạt triển khai trên quy mô toàn cầu.

Các chuyên gia phân tích dự báo, giá vàng thời gian tới có nguy cơ còn tiếp tục đi xuống. Vấn đề lớn nhất đối với vàng đó là thị trường còn phải vật lộn với xu hướng bán tháo của giới đầu tư.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước