Việt Nam tiếp tục hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay

TCKD-Thứ tư, ngày 06/11/2013 15:34 GMT+7

 Con số này thấp hơn 11% so với 7,5 triệu tấn mục tiêu ban đầu và thấp hơn khoảng 4% so với kế hoạch điều chỉnh.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã một lần nữa hạ thấp mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013 xuống khoảng 6,7 triệu tấn, giảm khoảng 11% so với khoảng 7,5 triệu tấn mục tiêu ban đầu và giảm khoảng 4% so với kế hoạch điều chỉnh khoảng 7-7,2 triệu tấn, theo nguồn tin trong nước.

Hiện tại, một số hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc đã bị hủy bỏ và các nhà xuất khẩu Việt Nam hiện nay đang quan tâm hơn tới việc bán gạo trên thị trường nội địa do giá cao hơn. Việt Nam cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Thái Lan với tham vọng hạ giá để đẩy mạnh xuất khẩu gạo.

Theo VFA, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2013 đứng ở mức khoảng 5,7 triệu tấn, giảm khoảng 12% so với lượng gạo xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2012. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, với khoảng 7,7 triệu tấn gạo xuất khẩu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước