Thúc đẩy sàn giao dịch tài sản mã hóa chính thống

VTV.vn - Đến thời điểm này, chỉ có 5 hồ sơ đề nghị cấp phép của doanh nghiệp được Bộ Tài chính đánh giá là đầy đủ, hợp lệ.

Đối với tài sản mã hóa, theo các tổ chức quốc tế, Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường tài sản số sôi động nhất thế giới. Tính đến tháng 7 năm ngoái, khối lượng giao dịch tài sản mã hóa hàng năm tại Việt Nam đã vượt 200 tỷ USD. Tuy nhiên, một vụ việc được dư luận quan tâm trong thời gian qua, đó là sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS "đóng băng" giao dịch hơn 10 ngày nay, người sáng lập sàn bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc cho thấy rõ rủi ro khi giao dịch tài sản mã hóa trên sàn quốc tế và sự cấp thiết phải sớm thí điểm giao dịch chính thức tại Việt Nam theo Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ.

Để được phép thí điểm làm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp cần có vốn điều lệ tối thiểu là 10.000 tỷ đồng theo quy định. Tuy nhiên, vốn chỉ là điều kiện cần, giới trong ngành đánh giá những điều kiện thách thức hơn đối với các doanh nghiệp hiện nay là thể hiện được năng lực công nghệ. Không chỉ có thể xử lý khối lượng giao dịch lớn, hoạt động liên tục 24/7, mà còn phải đáp ứng yêu cầu an ninh mạng, vận hành các cơ chế bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho biết: "Hiện tại, các doanh nghiệp đang phải điều chỉnh các công cụ về phòng chống rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố. Thứ hai, họ cũng đang trong giai đoạn xây dựng mô hình custody - lưu ký để làm sao có được một sàn giao dịch tại Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và thói quen của người dùng".

Đến thời điểm này, chỉ có 5 hồ sơ đề nghị cấp phép của doanh nghiệp được Bộ Tài chính đánh giá là đầy đủ, hợp lệ. Trong khi một số tên tuổi lớn trong ngành tài chính - chứng khoán vẫn còn gặp vướng về điều kiện hoặc phải từ bỏ ý định tham gia. Điều này cho thấy mức độ sàng lọc khắt khe từ cơ quan quản lý để đảm bảo tính minh bạch, an toàn của sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Theo khảo sát của ba đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại Việt Nam, có đến hơn 70% nhà đầu tư ưu tiên tiêu chí an toàn - bảo mật khi lựa chọn sàn giao dịch; trong khi các tiêu chí "có quỹ bảo hiểm, cơ chế bồi thường khi xảy ra sự cố" và tiêu chí "thanh khoản cao" cùng được hơn 69% nhà đầu tư lựa chọn. Trong đó, giới chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố thanh khoản cao - nhà đầu tư phải dễ mua dễ bán.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến: "Bản thân các sàn nếu hoạt động độc lập sẽ rất khó về mặt thanh khoản có thể đáp ứng được. Trên thế giới, thường các sàn sẽ liên thông với nhau để tăng được yếu tố về thanh khoản. Nhưng để liên thông được phải có chung hệ thống hoặc kết nối các sàn bằng một công nghệ nhất định."

Tới đây, khi chính thức hoạt động, các sàn giao dịch tài sản mã hóa trong thời gian đầu ít nhiều sẽ phát sinh các vấn đề về vận hành. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị cơ quan quản lý cần bám sát, điều chỉnh thể chế kịp thời cho phù hợp với thực tế, hỗ trợ thị trường sớm phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.