Chuyên mục

EVN tiếp tục cảnh báo việc mua, sử dụng “thiết bị siêu tiết kiệm điện”

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/03/2020 - 15:35 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các thiết bị, thẻ tiết kiệm điện được quảng cáo trên mạng không được các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc của đơn vị chuyên ngành chứng nhận.

EVN cho hay trong thời gian qua, các chuyên gia kỹ thuật đã nhiều lần cảnh báo về những loại "thiết bị siêu tiết kiệm điện" được quảng cáo trên mạng có khả năng giảm từ 30 - 40% lượng điện tiêu thụ. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện quảng cáo về cái gọi là "Thẻ tiết kiệm điện thông minh".

Kiểm chứng thực tế của EVN cho thấy hoàn toàn không thể giảm điện năng tiêu thụ ở mức lớn như vậy. Các thiết bị trên hoàn toàn không được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương hoặc đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng có uy tín trên thị trường chứng nhận về hiệu quả tiết kiệm điện như quảng cáo.

Theo nhận định từ EVN, có thể nói đây chỉ là chiêu trò lừa đảo khách hàng, "lợi dụng" tâm lý muốn tiết kiệm chi tiêu của người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.