Anh: Các tổ chức trong xã hội cần chung tay chống khủng bố

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 24/02/2015 19:04 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày 23/2, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, tất cả các tổ chức trong xã hội cần hành động nhiều hơn nữa nhằm chống khủng bố.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, tất cả các tổ chức trong xã hội cần hành động nhiều hơn nữa nhằm chống lại âm mưu của các nhóm cực đoan chiêu mộ các phần tử cực đoan qua mạng Internet. Đặc biệt, sau sự biến mất của 3 nữ sinh nước này được cho là đã sang Syria để tham gia các nhóm cực đoan.

Ông Cameron nhấn mạnh, không chỉ nước Anh mà toàn thế giới đều bàng hoàng trước cách thức mà các nữ sinh Anh dường như đã bị nhiễm tư tưởng cực đoan qua mạng Internet. Hiện hàng nghìn công dân các nước châu Âu đã và đang tiếp tục bí mật gia nhập hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó Pháp được cho là lớn nhất với khoảng 1.400 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước