Anh mở lại Đại sứ quán tại Iran

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/08/2015 05:00 GMT+7

Người biểu tình xông vào Đại sứ quán Anh tại Iran hồi tháng 11/2011. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Anh sẽ mở lại Đại sứ quán tại Iran vào cuối tuần sau gần 4 năm xảy ra vụ người người biểu tình xông vào trụ sở phái Bộ Ngoại giao Anh tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Sau khi thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và 6 cường quốc lớn trên thế giới, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond được cho là sẽ bay tới thủ đô Tehran của Iran và mở lại Đại sứ quán tại đây vào Chủ nhật tuần này. Dự kiến tháp tùng ông Hammond sẽ là lãnh đạo các doanh nghiệp Anh.

4 năm trước sau khi xảy ra vụ biểu tình phản đối London áp đặt cấm vận lên Tehran, Anh đã đóng cửa Đại sứ quán của mình tại thủ đô Tehran của Iran, đồng thời cũng đóng cửa Đại sứ quán của Iran tại London và trục xuất các nhà ngoại giao Iran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước