Bầu cử Quốc hội Anh: Chưa có đảng nào chiếm ưu thế

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 07/05/2015 13:04 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (7/5), hơn 45 triệu cử tri Anh sẽ bắt đầu bỏ phiếu để bầu Quốc hội mới cho xứ sở sương mù.

Sau 5 tuần vận động tranh cử, cả lãnh đạo Đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron và lãnh đạo của Công Đảng Ed Miliband đều không giành được những lợi thế rõ ràng trước cuộc tổng tuyển cử.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận đến thời điểm này cho thấy, đảng Bảo thủ và Công đảng nhiều khả năng sẽ giành số ghế ngang bằng nhau và không đảng nào giành được chiến thắng đa số quá bán (tức 326 ghế) để tự mình thành lập Chính phủ.

Đảng Dân chủ Tự do của Phó Thủ tướng Nick Clegg một lần nữa có thể lại đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán thành lập liên minh sau bầu cử. Hiện ông Clegg vẫn để ngỏ khả năng liên minh với bất kỳ đảng nào giành nhiều ghế nhất.

Hôm nay, các cử tri sẽ bắt đầu bỏ phiếu từ 7h giờ đại phương, tức 13h giờ Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước