Đan Mạch tiếp tục gia hạn kiểm soát biên giới

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/02/2016 05:00 GMT+7

Người nhập cư tìm đường vào châu Âu. (Ảnh: Ibtimes)

VTV.vn - Chính phủ Đan Mạch ngày hôm 2/2 đã quyết định gia hạn việc áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời tại đường biên giới chung với Đức thêm 20 ngày (tức 23/2).

Quyết định trên được đưa ra vì Chính phủ Đan Mạch cho rằng vẫn có khả năng một lượng lớn người di cư có thể đến nước này trong thời gian tới. Giới chức Đan Mạch cho biết, việc kiểm soát đường biên giới chung giữa Đan Mạch và Đức là cần thiết bởi Thụy Điển cũng đã áp dụng biện pháp tương tự.

Trước đó, lãnh đạo Đan Mạch từng cảnh báo nếu Liên minh châu Âu không thể bảo vệ biên giới nội khối của mình sẽ có thêm nhiều nước thành viên buộc phải áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới như Đan Mạch.

Trong năm qua, số người di cư đến EU đã vượt mốc 1 triệu người, trong đó, chủ yếu từ Syria, Iraq và Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước