Hơn 15 triệu cử tri Australia sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 19:34 GMT+7

Cử tri Australia đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Hơn 15 triệu cử tri Australia ngày 2/7 sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Trong ngày vận động tranh cử cuối cùng trước cuộc bầu cử, 1/7 cả lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền, Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh đạo Công Đảng đối lập Bill Shorten đều tập trung vận động ở Sydney.

Duy trì ổn định tài chính và chính trị ở Australia sau hậu Brexit cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ là những cam kết mà Thủ tướng Turnbull đưa ra trong cuộc vận động bầu cử. Trong khi Công Đảng tuyên bố sẽ duy trì mức thuế cao và dùng nguồn thu từ thuế để cấp cho trường học, bệnh viện.

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với hai Đảng chính vẫn khá sít sao, theo đó, Đảng Tự do của Thủ tướng Turnbull dẫn đầu với 51%, theo sau là Công Đảng với 49%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước