IS thả các công nhân bị bắt cóc tại Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/04/2016 19:05 GMT+7

Nhà máy xi măng ở thị trấn Dumeir, Đông Bắc thủ đô Damascus, Syria là nơi làm việc của các công nhân bị bắt cóc hôm 4/4. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Theo các nguồn tin, đa số các con tin đã trở về nhà vào cuối ngày 8/4. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thực tế là bao nhiêu người đã được thả.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết các nhà hòa giải Syria đã thương lượng thành công để Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trả tự do cho khoảng 300 công nhân bị nhóm khủng bố này bắt cóc từ ngày 4/4.

Số công nhân trên đang làm việc cho một nhà máy xi măng ở thị trấn Dumeir, Đông Bắc thủ đô Damascus, Syria.

Hãng tin Amaq ủng hộ IS đăng một thông báo cho biết IS đã thả khoảng 300 công nhân nhưng vẫn giam giữ 20 người mà IS cho là thành viên của lực lượng bán quân sự ủng hộ Chính phủ Syria.

IS bắt 300 công nhân tại ngoại ô Damascus, Syria IS bắt 300 công nhân tại ngoại ô Damascus, Syria

VTV.vn - Ngày 7/4, Truyền hình Nhà nước Syria cho biết, nhóm IS đã bắt cóc hơn 300 công nhân và nhà thầu sau khi tấn công một nhà máy ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước