Lào: Tổ chức đi bộ kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

Ngọc Phương (Thường trú Đài THVN tại Lào)-Thứ bảy, ngày 08/08/2015 14:17 GMT+7

Lễ đi bộ diễn ra sáng 8/8 tại Lào.

VTV.vn - Sáng 8/8, tại thủ đô Vientiane của CHDCND Lào, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức hoạt động đi bộ nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Buổi lễ đi bộ được tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2014) và 18 năm ngày Lào chính thức gia nhập tổ chức này (23/7/1997-23/7/2014).

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành của Lào, các tổ chức Quốc tế tại Lào và hơn 1.000 người dân Thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại lễ đi bộ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith nhấn mạnh, năm nay là năm quan trọng đối với ASEAN, khi Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức ra đời vào cuối năm, đưa cho ASEAN trở thành một khu vực hòa bình và ổn định, là khu vực kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới. Điều này có được là nhờ sự hợp tác và sự đoàn kết thành một khối thống nhất của 10 nước ASEAN, cũng như sự hợp tác của các nước đối thoại.

Sự kiện đi bộ vì sức khỏe hôm nay cũng nhằm động viên, cổ vũ nhân dân các dân tộc Lào sẵn sàng cả sức khỏe và tinh thần, để đảm bảo cho sự thành công khi Lào vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước