Nga cho phép sử dụng căn cứ ở Syria vì mục đích nhân đạo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2016 10:32 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow sẵn sàng cho phép tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này ở Syria để phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Theo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, hàng cứu trợ có thể được vận chuyển đến và lưu trữ tại căn cứ hải quân Nga tại cảng Tartus; máy bay vận chuyển hàng cứu trợ có thể hạ cánh tại căn cứ không quân của nước này ở Latakia, Syria.

Bên cạnh đó, Nga sẵn sàng cung cấp phương tiện để vận chuyển hàng cứu trợ từ các căn cứ đến những khu vực cần thiết vì lệnh ngừng bắn nhất trí với Mỹ cho phép điều này.

Trước đó, hôm 2/3, Bộ Quốc phòng Nga đã chuẩn bị một danh sách các khu vực ở Syria mà nước này tin rằng đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp và gửi cho LHQ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước