Pháp xét xử 7 nghi can khủng bố

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/05/2016 15:50 GMT+7

Phóng viên báo chí chờ bên ngoài phòng xử án

VTV.vn - Hôm 30/5 Pháp đã xét xử 7 nghi can bị cáo buộc đã tới Syria để tham gia các nhóm phiến quân cực đoan.

Đáng chú ý một trong số những nghi can, một tên có anh trai là một trong những thủ phạm đánh bom liều chết trong loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris tháng 11 năm ngoái, làm ít nhất 130 người thiệt mạng.

7 nghi can trên đến từ Strasbourg, miền Đông nước Pháp, có độ tuổi từ 24 đến 27. Các nghi can có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam nếu bị kết tội tham gia mạng lưới chiêu mộ binh sĩ cho các tổ chức cực đoan và được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đào tạo tại Syria. Những tên này tới Syria cuối năm 2013 và trở về Pháp đầu năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước