Sri Lanka tiến hành tổng tuyển cử

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/08/2015 16:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: nytimes.com)

VTV.vn - Sri Lanka đã bắt đầu tiến hành tổng tuyển cử với 12.300 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Cuộc tổng tuyển cử tại Sri Lanka đã bắt đầu từ 7h hôm nay (17/8), theo giờ địa phương, với 12.300 điểm bỏ phiếu trên cả nước mở cửa để hơn 15 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu Quốc hội và Chính phủ mới.

Theo các nhà chức trách Sri Lanka, cuộc bỏ phiếu dự kiến kéo dài 9 giờ trong điều kiện an ninh được thắt chặt; khoảng 74.000 nhân viên an ninh được triển khai nhằm đảm bảo cuộc bỏ phiếu diễn ra công bằng và hòa bình.

Các đảng phái tại Sri Lanka năm nay sẽ chạy đua vào 225 ghế trong Quốc hội và đảng phái hoặc liên minh nào giành được 113 ghế sẽ có quyền thành lập Chính phủ. Cuộc tổng tuyển cử lần này của Sri Lanka được xem là cuộc chạy đua giữa cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse, ứng cử viên chính của Liên minh Tự do nhân dân thống nhất và đương kim Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước