Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo các nước đồng minh bên lề Hội nghị G20

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/11/2015 05:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm 16/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo và quan chức của Đức, Anh, Pháp và Italy bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Đây được xem là cuộc gặp giữa những đồng minh trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng do Mỹ đứng đầu.

Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết thắt chặt kiểm soát biên giới, đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo và ngăn chặn nguồn lực tài chính của nhóm khủng bố, tuy nhiên những thay đổi trong chiến lược chống IS tại Syria lại không được đề cập đến.

Vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp hôm 13/11 vừa qua đã trở thành một chủ đề nóng của Hội nghị G20 đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước