Tổng thư ký LHQ kêu gọi giải quyết khủng hoảng tại Yemen và Syria

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 09:33 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 9/4 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn nữa trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen và Syria.

Phát biểu tại trụ sở LHQ tại New York, Mỹ, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi các bên tại Yemen cần quay trở lại đàm phán về một giải pháp chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang ngày càng gia tăng tại quốc gia Tây Nam Á này.

Về tình hình tại Syria, Tổng thư ký LHQ cho rằng việc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm chiếm trại tị nạn Yarmouk đang làm gia tăng mối đe dọa tới 18.000 người sống ở trại tị nạn này; đồng thời yêu cầu các bên chấm dứt giao tranh để các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại đây có thể được tiến hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước