WHO đề xuất dùng vaccine sốt xuất huyết Dengvaxia

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 14:01 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lần đầu tiên đưa ra đề xuất sử dụng một loại vaccine cụ thể nhằm đối phó với dịch sốt xuất huyết - vaccine Dengvaxia.

Vaccine Dengvaxia là kết quả sau hai thập kỷ nghiên cứu của công ty dược Sanofi Pasteurs của Pháp. Các kết quả thử nghiện lâm sàng trên 40.000 trẻ em cho thấy, vaccine Dengvaxia có hiệu quả tới 93% trong việc ngăn chặn các ca tử vong do sốt xuất huyết và giảm 80% thời gian điều trị bệnh sốt xuất huyết.

Vaccine Dengvaxia được tiêm ba mũi cách nhau trong thời gian một năm. Trên thực tế, tới nay 4 quốc gia gồm Mexico, Brazil, El Salvador và Philippines đã cho phép sử dụng vaccine Dengvaxia. Tuy nhiên, việc phê chuẩn của WHO lần này sẽ mở đường cho việc sử dụng vaccine Dengvaxia trong các chiến dịch tiêm chủng tại châu Á và Mỹ Latin.

Ước tính có khoảng 390 triệu người mắc sốt xuất huyết mỗi năm trên phạm vi toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước