Một phụ nữ cầm ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong cuộc biểu tình phản đối Mỹ và Israel tại Tehran ngày 29/5/2026. (Ảnh: AFP)
Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tìm cách thay đổi một số điều khoản trong đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, trong bối cảnh các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Tờ New York Times dẫn lời các quan chức am hiểu tiến trình đàm phán cho biết những thay đổi của ông Trump có thể liên quan đến việc siết chặt các điều khoản trong thỏa thuận. Mỹ đã gửi lại khuôn khổ mới để Iran xem xét, song hiện chưa rõ những điều chỉnh cụ thể là gì.
Trang Axios cho biết Tổng thống Donald Trump muốn củng cố một số điểm mà ông cho là quan trọng, trong đó có cách xử lý vật liệu hạt nhân của Iran. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios rằng Tehran có thể cần vài ngày để phản hồi đề xuất mới.
Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Washington nếu thỏa thuận đó không bảo đảm đầy đủ quyền lợi của Iran. Ông Ghalibaf cho rằng Iran chỉ căn cứ vào kết quả cụ thể trước khi thực hiện các cam kết tương ứng.

Những người ủng hộ chính phủ Iran cầm quốc kỳ và ảnh Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tại một buổi lễ ở Tehran, ngày 24/5/2026. (Ảnh: AP)
Những thay đổi mới có thể khiến đàm phán kéo dài thêm vài ngày trước khi các bên xác định liệu thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc chiến hay không. Theo các nguồn tin Mỹ được AFP dẫn lại, đề xuất trước đó đang chờ ông Trump phê chuẩn, nhưng ông chưa đưa ra quyết định sau cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng.
Ông Richard Weitz, nghiên cứu viên cấp cao tại NATO Defense College, nhận định nguy cơ các hoạt động quân sự nối lại sẽ tăng lên nếu các bên không đạt được lệnh ngừng bắn tiêu chuẩn và tiến tới một thỏa thuận hòa bình.
Ông Trump từng nói rằng các ưu tiên của ông trong bất kỳ thỏa thuận nào, sẽ bao gồm việc Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz bị phong tỏa. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
Quân đội Iran sau đó tái khẳng định quyền kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu thương mại và quân sự nước ngoài có thể bị nhắm mục tiêu nếu không tuân thủ quy định khi đi qua vùng biển này. Tehran cũng nhiều lần khẳng định không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Bình luận (0)