1/2 diện tích ĐBSCL sẽ bị ngập trong 20 năm tới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2016 11:08 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Nguyên nhân là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bị lún xuống khoảng 1,6cm mỗi năm, trong khi mực nước biển ngày càng dâng cao. Vùng bị lún nhiều nhất là tỉnh Cà Mau với khoảng 3cm.

Để giải quyết tình trạng trên, theo chuyên gia, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên khôi phục 2 túi trữ nước tự nhiên là vùng Tứ giác Long xuyên và vùng Đồng Tháp Mười, nhằm tái tạo những vỉa nước ngầm đang cạn dần.

Mặt khác, các địa phương cũng tăng cường giám sát việc khai thác nước ngầm và tính toán dỡ bỏ một số đoạn đê bao để tận dụng lượng phù sa tự nhiên, tăng cường độ phì nhiêu cho đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước