361,4 tỷ đồng để chống khô hạn, xâm nhập mặn

Đỗ Thủy-Thứ bảy, ngày 20/04/2013 15:52 GMT+7

Ngập mặn và khô hạn đe doạ sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương.(Ảnh: Báo LĐ)

 Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khoản kinh phí 361,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2012 - 2013 cho các địa phương.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, có 14 tỉnh, thành phố cần được hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để chống hạn và xâm nhập mặn với số tiền 290,8 tỷ đồng gồm: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp. Trong đó, mức thấp nhất là 7 tỷ cho tỉnh Khánh Hòa và cao nhất là 68,8 tỷ cho tỉnh Đăk Lăk.

Còn theo đề xuất của Bộ NN&PTNT, 6 địa phương khác là Tuyên Quang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Vĩnh Long và 3 công ty khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT gồm: Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Dầu Tiếng - Phước Hòa, cũng cần được hỗ trợ kinh phí chống hạn và mặn với số tiền là 70,6 tỷ.

Trước đó, vào ngày 20/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2013 hỗ trợ khắc phục hậu quả xâm nhập mặn và khô hạn cho 32 địa phương với khoản kinh phí lên tới 457,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền này so với nhu cầu của các địa phương vẫn là con số quá nhỏ. Theo Bộ NN&PTNT, kinh phí mà các địa phương đề xuất để ứng phó với đợt hạn hán và xâm mặn lịch sử trong năm 2013 này lên tới 4.000 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước