5 năm, tỷ lệ hộ nghèo Tây Bắc giảm từ 35% xuống 15%

Chí Sơn, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 15:52 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Trong 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo tại Tây Bắc đã giảm từ 35% xuống còn 15%.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015) thực hiện tín dụng chính sách tại Tây Bắc và kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hội nghị được Ban chỉ đạo Tây Bắc và Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức sáng 21/9 tại Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc chỉ đạo Hội nghị.

Hiện, bình quân mỗi năm, số vốn mà Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung cho vùng Tây Bắc đạt trên 5.300 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến hết tháng 8 vừa qua đạt trên 32.000 tỷ đồng. Tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 630.000 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ gần 35% cuối năm 2010 xuống còn gần 15% vào cuối năm 2015, thu hút, tạo việc làm cho gần 375.000 lao động, giúp trên 368.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 940.000 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn... Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ quá hạn của cả vùng rất thấp, chỉ 0,25%.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương và các Bộ, ngành, cần tiếp tục đề xuất các cơ chế, giải pháp thiết thực hơn nữa để giúp các đối tượng thụ hưởng sử dụng vốn có hiệu quả tại khu vực Tây Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước