7 bác sĩ liên quan vụ “rút ruột” BHYT tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Kim Xuân-Thứ năm, ngày 08/05/2014 10:32 GMT+7

Theo kết luận của Sở Y tế Hà Nội về sai phạm tại Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm này đã sai phạm trong khám chữa bệnh, kê đơn thuốc. Số tiền được xác định ban đầu thông qua “rút ruột” bảo hiểm y tế của 33 hồ sơ trong bốn tháng là 19 triệu đồng.

Kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, Dược sĩ Lê Thị Thu Hương, cán bộ Trung tâm Cấp cứu 115 đã sử dụng số thẻ Bảo hiểm y tế của người khác lập 33 hồ sơ để lĩnh thuốc Bảo hiểm y tế.

Lý do lĩnh thuốc được đưa ra là sử dụng cho người nhà. Việc rút ruột Bảo hiểm y tế này bước đầu được xác từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, với số tiền là 19 triệu đồng.

Như vậy, đã có 7 bác sĩ có liên quan tới việc kê đơn và cấp phát thuốc trong vụ việc rút Bảo hiểm y tế này.

Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 đã xin nghỉ hưu do sức khỏe không đảm bảo. Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra, lãnh đạo sở y tế Hà Nội đề nghị vị Giám đốc này tiếp tục làm việc khi điều tra kết thúc.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước