8 bộ tem bưu chính hết hạn cung ứng vào ngày 30/6

Chính phủ-Thứ tư, ngày 26/03/2014 11:00 GMT+7

2 bộ tem chuyên đề “Thế vận hội mùa hè lần thứ 30-London 2012” và “Tết Quý Tỵ” sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

Trong số 8 bộ tem bưu chính đặc biệt sẽ hết hạn cung ứng có 2 bộ tem chuyên đề và 6 bộ tem kỷ niệm.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, sẽ có 8 bộ tem hết hạn cung ứng vào ngày 30/6/2014.

Trong số 8 bộ tem bưu chính đặc biệt (gồm 13 mẫu) sẽ hết hạn cung ứng vào ngày 30/6, ngoài 2 bộ tem chuyên đề “Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 - London 2012” (4 mẫu tem) và “Tết Quý Tỵ” (2 mẫu tem), còn có 6 bộ tem bưu chính kỷ niệm.

6 bộ tem này là: “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-28/8/1941)” (1 mẫu tem); “Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” (2 mẫu tem); “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (1 mẫu tem); “Kỷ niệm 100 năm sinh Võ Chí Công (7/8/1912 - 8/9/2011)” (1 mẫu tem); “Kỷ niệm 100 năm sinh Vũ Trọng Phụng (20/10/1912-13/10/1939)” (1 mẫu tem); “Chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941)” (1 mẫu tem).

Theo quy định của pháp luật hiện hành về bưu chính, tem bưu chính đặc biệt được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng trong thời gian tối đa không quá 24 tháng.

Hết thời hạn cung ứng tem bưu chính đặc biệt, Vietnam Post có trách nhiệm tổ chức thu hồi, kiểm kê, niêm phong toàn bộ số lượng tem bưu chính, đề xuất phương án xử lý trình Bộ Thông tin Truyền thông chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày tem hết thời hạn cung ứng.

Để không phải hủy tem hết hạn cung ứng bị tồn, Vietnam Post yêu cầu các bưu điện tỉnh, thành phố trong cả nước kiểm tra lại toàn bộ số lượng tem cước phí còn tại các bưu cục thuộc đơn vị quản lý; phổ biến đến bưu cục các cấp, các cửa hàng, đại lý và điểm phục vụ về danh sách tem hết thời hạn cung ứng vào ngày 30/6; đồng thời đưa toàn bộ số lượng tem sắp hết thời hạn cung ứng ra phục vụ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước