Ai chịu trách nhiệm về vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội

Kim Xuân-Thứ năm, ngày 12/12/2013 20:31 GMT+7

Vụ rượu chứa cồn công nghiệp do Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội gây ra cái chết cho 6 nạn nhân tại tỉnh Quảng Ninh đã gây chấn động dư luận trong suốt một tuần trở lại đây. Vậy trách nhiệm thuộc về đơn vị, cơ quan chức năng nào trong câu chuyện này?

Cơ quan công an tỉnh đã vào cuộc, bắt giữ Giám đốc công ty và những người có liên quan trong vụ việc. Bước đầu, Giám đốc công ty khai nhận là pha nhầm cồn công nghiệp. Tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm nhất hiện nay là trách nhiệm thuộc về đơn vị, cơ quan chức năng nào trong câu chuyện này?

15 người phải nhập viên, 6 người đã tử vong do uống sản phẩm rượu của công ty XNK 29 Hà Nội. Một sản phẩm được coi là phổ biến trên thị trường, thế nhưng, chỉ đến khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng mới phát hiện: rượu nếp 29 Hà Nội có chứa lượng cồn Methanol tới hơn 2.000 lần cho phép.

Và chỉ đến khi vụ việc vỡ lở, người ta mới bắt đầu truy tìm trách nhiệm của các bên. Đương nhiên, trách nhiệm trước hết và trên hết: Vẫn là ở doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp sản xuất sản phẩm rượu độc. Nhưng câu hỏi đặt ra là: trách nhiệm chính thuộc về đơn vị, cơ quan chức năng nào? Trong trường hợp này là Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hay Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), hai đơn vị được giao trách nhiệm quản lý trực tiếp sản phẩm rượu trên thị trường.

Để xem chi tiết nội dung gây chấn động dư luận này, mời quý độc giả theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước