Ăn bánh trôi ngô mốc, ba mẹ con bị ngộ độc nặng

-Thứ bảy, ngày 25/10/2014 22:34 GMT+7

Ba mẹ con đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Nguồn: TTXVN

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận ba mẹ con bị ngộ độc nặng do ăn bánh trôi ngô mốc. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và khẩn trương tiến hành các biện pháp giải độc.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối qua (24/10), ba mẹ con người dân tộc Mông ở thôn Há Chí Đùa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc sau khi ăn bánh trôi được làm từ bột ngô mốc khoảng 3 giờ, cả ba mẹ con đều có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Trước tình trạng nguy kịch của các bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc đã khẩn trương chuyển ba mẹ con đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Người mẹ hiện đang mang thai 8 tháng.

Từ năm 2013 đến nay, tại Hà Giang đã liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm với hàng chục người mắc, gần 10 người tử vong.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước