An Giang thiết lập đường dây nóng về mua bán người

PV-Thứ hai, ngày 30/06/2014 06:59 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Tỉnh An Giang vừa thiết lập đường dây nóng về phòng chống mua bán người 1800-8077. Đây là địa phương thứ hai trong cả nước sau Hà Giang triển khai đường dây này.

Tổng đài 1800-8077 hoạt động liên tục trong ngày và miễn hoàn toàn chi phí cuộc gọi, do đó hứa hẹn sẽ là công cụ thuận tiện để người dân hỗ trợ các ngành chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi mua bán người qua biên giới.

Với việc đưa vào khai thác đường dây nóng, mỗi người dân ở địa phương sẽ là tai mắt của lực lượng chức năng để góp sức cho công tác phòng chống buôn bán người - tệ nạn có thể xảy ra cho bất cứ ai, nhất là tại những vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đường dây nóng phòng chống mua bán người là dự án do Tổ chức Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA) hỗ trợ thực hiện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước