Bão số 6 còn cách Quảng Ngãi, Khánh Hòa 450km

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 19:20 GMT+7

VTV.vn - Lúc 16h ngày 9/11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo 24 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ và đi hướng Tây. Sau đó, đến gần đất liền, bão giảm cường độ. Khoảng từ đêm 10/11, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 11 độ Bắc.

Từ chiều tối 10/11, trên đất liền Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 10, giật cấp 12. Gia Lai, Đăk Lăk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Mưa sẽ xuất hiện sớm ngay từ đêm 9/11 ở Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Mưa kéo dài 3 ngày với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm. Riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với lượng 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xuất hiện một đợt lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Ninh Thuận chủ động ứng phó bão số 6 Ninh Thuận chủ động ứng phó bão số 6

VTV.vn - Chủ động ứng phó với bão số 6, trong những ngày qua, tỉnh Ninh Thuận đã rà soát lại các phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước