Bắt giữ tàu chở 3.000 tấn quặng trái phép

Đức Hạnh-Thứ sáu, ngày 17/01/2014 22:14 GMT+7

Trong khi bị kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số quặng sắt trên.

Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và tạm giữ tàu Nhiệm An 18 đang chở khoảng 3.000 tấn quặng sắt có dấu hiệu vi phạm.

Khi bị kiểm tra tại khu vực vùng biển thuộc quần đảo Cô Tô, tàu Nhiệm An 18 đang chở 3.000 tấn quặng sắt đã không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ cần thiết theo quy định vận chuyển hàng hóa. Do không có giấy tờ, hóa đơn nên đây được coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Tàu Nhiệm An 18 thuộc Công ty TNHH Nhiệm An ở Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định do ông Trần Ngọc Chận, sinh năm 1964 làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên khác. Tàu không có giấy phép rời cảng cuối cùng và không mang theo giấy tờ của phương tiện, thuyền viên cũng không có chứng chỉ theo yêu cầu phục vụ công tác đi biển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước