“Bầu” Kiên bị truy tố 4 tội danh, đối mặt mức án phạt tù chung thân

PV-Thứ tư, ngày 16/04/2014 14:53 GMT+7

Sáng nay (16/4), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và các đồng phạm về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Trốn thuế" và "Kinh doanh trái phép".

Phiên tòa có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử. Theo cáo trạng của Viện kiểm soát có 6/9 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bao gồm: Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn bị truy tố với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng”.

Trong giai đoạn từ tháng 5/2010 - 11/2011, các bị can trên cùng với Nguyễn Đức Kiên đã họp bàn thống nhất chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi hàng nghìn tỷ đồng vào 26 ngân hàng. Việc làm này là trái quy định theo Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (có hiệu lực từ 1/1/2011).

‘ Nguyễn Đức Kiên - ông bầu bóng đá quyền lực một thời, nay bị truy tố 4 tội danh (Ảnh: Tuổi trẻ)


Bị cáo Trần Ngọc Thanh - nguyên Giám đốc công ty Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Nguyễn Thị Hải Yến - kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khung hình phạt truy tố cao nhất lên tới 20 năm tù.

Riêng Nguyễn Đức Kiên bị truy tố về 4 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Trốn thuế" và "Kinh doanh trái phép". Khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.

Sáng nay, Hội đồng xét xử đã kết thúc phần thủ tục và quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài hết tháng 4/2014.

Quý vị có thể theo dõi nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước