Bến Tre: DN nước ngoài tự ý thuê đất sản xuất

Xuân Hảo-Chủ nhật, ngày 07/07/2013 12:37 GMT+7

Tại tỉnh Bến Tre, hiện có hơn 10 doanh nghiệp nước ngoài tự ý thuê mướn đất của người dân để sản xuất, với các ngành như chế biến dừa hay nuôi trồng thủy sản.

Trung tâm xúc tiến đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các dự án do người nước ngoài tại địa phương, cho rằng tình trạng trên là do sự thiếu hiểu biết pháp luật Việt Nam của một số doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết hợp đồng thuê mướn đất giữa người dân và doanh nghiệp nước ngoài đều được Cơ quan Nhà nước chứng thực.

‘ Nhóm người Trung Quốc đến Công ty TNHH Trung Hàn (xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) ngày 27/6. (Ảnh: TTO)

Tỉnh Bến Tre đang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài. Chủ trương của tỉnh là đền bù, thu hồi phần đất người dân cho thuê mướn, sau đó tiếp tục cho nhà đầu tư thuê lại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước