Bến Tre: Ô nhiễm kênh Lộ Ngang, hàng nghìn hộ dân "chết dần, chết mòn"

Hồ Trí - Phú Cường (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/07/2016 11:57 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 năm nay, nguồn nước ô nhiễm ở kênh Lộ Ngang (tỉnh Bến Tre) khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân nơi đây khốn khổ.

Sau hai lần dùng nguồn nước ở kênh Lộ Ngang để tưới, hơn 1ha thanh long đang vào vụ thu hoạch của gia đình ông Phạm Văn Sáu (xã Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã bị hư hại hết. Lượng nước ngấm vào cũng khiến cá trong vườn nhà ông Đỗ Văn Qua (cùng trú tại xã Quới) chết sạch dù ông đã cẩn trọng bịt tất cả các miệng cống dẫn từ kênh vào mương vườn.

Hơn 1 năm qua, sinh kế của trên 2.000 hộ dân nơi đây đang "chết dần, chết mòn" vì nguồn nước ô nhiễm ở kênh Lộ Ngang. Xót xa hơn, nước ở kênh Lộ Ngang không chỉ phục vụ cho nông nghiệp mà còn là nguồn nước sinh hoạt cho những hộ dân không có nước máy tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước